TRANH CHẤP Ở BIỂN ĐÔNG

Úc ủng hộ chứng minh chủ quyền bằng luật quốc tế

Tuy nhiên, xét lợi ích của Úc ở biển Đông cũng như hàng hóa Úc đi qua đây, Úc kêu gọi các chính phủ liên quan chứng minh chủ quyền theo luật quốc tế, bao gồm Công ước LHQ về Luật Biển.

Báo Bernama (Malaysia) ngày 12-5 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi nói các nước ASEAN có tranh chấp chủ quyền ở biển Đông có thể đưa vấn đề ra tại hội nghị bộ trưởng Quốc phòng ASEAN ở Phnom Penh (Campuchia) ngày 27-5 tới.

Theo báo Dawn (Pakistan), ngày 12-5, Ấn Độ đã đồng ý mua 145 pháo 155 mm siêu nhẹ của hãng BAE Systems Inc. (Mỹ) trị giá 560 triệu USD. Pháo có tầm bắn tối đa 30 km, sẽ được giao cho các đơn vị pháo binh ở vùng núi biên giới. Đây là lần đầu tiên trong hơn 25 năm qua Ấn Độ mua pháo.

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm