Ông Đoàn Ngọc Hải đề nghị tăng dọn rác phố Nguyễn Huệ

Lý giải đề xuất này, ông Đoàn Ngọc Hải cho rằng phố đi bộ Nguyễn Huệ nằm ngay trước mặt UBND TP, dọc hai bên đường có nhiều nhà hàng, khách sạn, quán ăn đồng thời là nơi vui chơi, giải trí không chỉ của người dân quận 1 mà còn nhiều nơi khác, kể cả du khách nước ngoài.

Việc thu gom vệ sinh ở đây được thực hiện hai ca/ngày. Nhưng do lượng khách tập trung về đây đông, lá cây rơi nhiều… nên việc thu gom, quét dọn phải thực hiện ba ca/ngày mới đảm bảo không phát sinh rác.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ bị lực lượng bán hàng rong “chiếm lĩnh”. Ảnh: ĐÀO TRANG

Vào các ngày lễ, lượng khách tập trung ở đây rất đông, ngoài việc thu gom, quét dọn còn phải tăng cường lực lượng người nhặt rác ở các bồn cây, gốc cây, thùng rác công cộng.

Do vậy, ông Đoàn Ngọc Hải cho rằng cần tăng cường thêm nhân sự nhặt rác trong các ngày lễ này. Ông Hải cũng đề xuất dùng xe hút bụi đường Nguyễn Huệ hai lần/tuần.

Trước đó, ông Đoàn Ngọc Hải đã có đơn xin từ chức gửi đến Thành ủy, UBND TP, UBND và HĐND quận 1. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có thông tin gì thêm về việc này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm