Ông nội có được hưởng thừa kế tài sản của cha mẹ?

Năm 2017, cha mẹ tôi đều mất do tai nạn giao thông, không để lại di chúc. Cho tôi hỏi, tài sản trên giờ được phân chia như thế nào?

Bạn đọc có địa chỉ email Nguyenthesonbentre@...

Luật sư Trần Vân Linh, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo quy định của BLDS 2015 về thừa kế thì hàng thừa kế thứ nhất gồm: cha, mẹ, vợ, chồng, con.

Tài sản nêu trên là tài sản chung của cha mẹ bạn, khi cha mẹ bạn qua đời không để lại di chúc thì di sản thừa kế sẽ được chia theo pháp luật, gồm: Ông nội bạn được hưởng một phần tài sản của cha bạn; hai anh em bạn được hưởng phần bằng nhau đối với tài sản của cha, mẹ bạn để lại sau khi trừ phần thừa kế ông nội bạn được hưởng từ cha bạn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm