5 chiến sỹ cảnh sát Phòng cháy chữa cháy dũng cảm

Ngày 11-11, chỉ huy Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) Phan Chu Trinh cho biết, đang hoàn tất công văn đề xuất Ban chỉ huy Phòng, Ban Giám đốc CATP Hà Nội khen thưởng 5 chiến sỹ của đơn vị dũng cảm tham gia cứu chữa, dập tắt đám cháy xảy ra tại gara ô tô, địa chỉ tại 28 phố Nguyễn Khoái, quận Hai Bà Trưng và bảo vệ an toàn tài sản cho nhân dân.

Khoảng 21h ngày 8-11, hoả hoạn bất ngờ xảy ra tại gara ô tô, địa chỉ 28 phố Nguyễn Khoái, quận Hai Bà Trưng. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC CATP Hà Nội đã điều 2 xe chữa cháy đến hiện trường tổ chức cứu chữa. Khu vực xảy cháy được xác định tại tầng 1, nơi gia chủ cho thuê mở gara ô tô và dịch vụ bọc đệm mút ghế ô tô.

Một mũi công tác nhanh chóng triển khai “vòi rồng” khống chế ngọn lửa tại tầng 1, mũi thứ hai gồm 5 đồng chí: Trần Đức Tú - Tiểu đội trưởng, Đỗ Hữu Hiến, Tào Văn Dũng, Phùng Thế Thanh, Phùng Vũ Tùng - chiến sỹ Đội Cảnh sát PCCC Phan Chu Trinh được yêu cầu triển khai thang sắt lên cứu chữa ở tầng 2.

Tầng 2 của gia đình gồm hai phòng ngủ khoá trái cửa, nên lực lượng Cảnh sát PCCC phải dùng công cụ hỗ trợ cậy phá cửa, tổ chức cứu chữa, ngăn hoả hoạn cháy lan sang các hộ liền kề và lưới điện hạ thế, trạm biến áp gần nơi xảy cháy.

Khi đã khống chế được đám cháy, tổ công tác gồm 5 chiến sỹ phát hiện tại ngăn tủ bị cháy rụi có 3 hộp sắt, bên trong đựng một số trang sức quý. Ngay lập tức, các chiến sỹ chữa cháy báo cáo sự việc với chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC Phan Chu Trinh, mời anh Nguyễn Hồng Quân - đại diện gia đình chứng kiến sự việc, đồng thời lập biên bản, bàn giao toàn bộ 16 chỉ vàng gồm dây chuyền, nhẫn... cho gia đình.

Hành động trên của các chiến sỹ PCCC đã được người dân ghi nhận, cảm phục, qua đó tạo dựng hình ảnh đẹp về người Cảnh sát PCCC chữa cháy giỏi, nỗ lực bảo vệ tài sản nhân dân.

Theo Q.A (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm