Xe Nhật vẫn hơn xe Hàn về chi phí sử dụng tối ưu

Mới đây, hãng nghiên cứu thị trường AutoGuru (Úc) thực hiện một cuộc khảo sát các đại lý hãng xe kết hợp phân tích dữ liệu lớn từ các lời bình luận trên internet đã rút ra kết luận xe Nhật có chi phí sử dụng tối ưu hơn xe Hàn. Cần lưu ý đây là nghiên cứu trên thị trường Úc.
Theo đó, AutoGuru cho biết, họ đánh giá chi phí sử dụng trong quãng đường từ 10-15 ngàn km và thấy rằng xe Nhật có chi phí sử dụng và sửa chữa nhỏ khá tiết kiệm. Để đạt được hiệu quả này thì hầu hết xe Nhật đều có yếu tố  bền bỉ, ít hỏng vặt, đồ thay thế rẻ.
Và trong tốp 5 xe hàng đầu xét cùng phân khúc thì các hãng xe Nhật đã chiếm các vị trí từ 1-3.
Theo đó. xếp đầu bảng là chiếc Honda Civic chỉ có chi phí sử dụng là 2.567 USD (gần 60 triệu đồng), xếp thứ 2 là Toyota Corolla là 2.700 USD (62,4 triệu), đứng thứ 3 là Mazda3 với chi phí là 2.792 USD (64,5 triệu).
Hai xe Hàn chiếm vị trí thứ 4 và thứ 5 lần lượt là Kia Cerato có chi phí 3.082 USD (tương đương 71,2 triệu đồng) và Hyundai i30 là 3.118 USD (72 triệu).
Theo Motoring

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm