Toyota bị phạt hàng trăm tỉ đồng vì không chịu giảm giá xe

Theo đó, hãng Toyota bị phạt 12,5 triệu USD (gần 290 tỉ đồng) do gây sức ép buộc các đại lý tại Trung Quốc không được tiếp tục giảm giá, chiết khấu dòng xe sang Lexus.
Cơ quan quản lý Trung Quốc đã áp dụng Luật chống độc quyền để tuyên phạt hãng Toyota.
Phía Trung Quốc cáo buộc, các giám đốc bán hàng Toyota đã nói với các đại lý của mình tại Trung Quốc là không được giảm giá các mẫu xe Lexus quá 6% trên giá bán đề xuất của hãng. Các đại lý cũng không được thực thi chiến lược chiết khấu các dòng xe Lexus trên trang thương mại điện tử.
Lexus là mẫu xe bán chạy nhất của Toyota tại thị trường Trung Quốc, với sản lượng hàng năm trên 1,4 triệu chiếc.
Theo Nikkei

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm