Thị trường phụ tùng ô tô 'béo bở' VN giúp Hàn Quốc hốt bạc

Tính từ đầu năm đến hết tháng 7-2019, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng linh kiện phụ tùng ô tô đạt 2,3 tỉ USD, lọt vào tốp những mặt hàng tỉ USD trong bảy tháng đầu năm 2019, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2018.
Tính riêng tháng 7-2019, kim ngạch nhóm hàng này cũng đạt 445 triệu USD, tăng 52% so với tháng tháng 6-2019. Hàn Quốc, Nhật Bản là những thị trường chiếm ưu thế kim ngạch nhập khẩu linh kiện phụ tùng ô tô trong tháng 7-2019.
Tính chung bảy tháng đầu năm 2019, Việt Nam phải chi 688 triệu USD nhập linh kiện phụ tùng ô tô từ Hàn Quốc, 432 triệu USD từ Nhật Bản. Tuy nhiên, so sánh với cùng kỳ năm 2018, số lượng hàng này nhập từ Hàn Quốc tăng mạnh vượt trội 58%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm