Sắp đến thời mọi người sẽ đi taxi bay

Chiếc taxi bay hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm. Theo ông Euisun Chung, Phó Chủ tịch Hyundai, taxi bay chưa được đặt tên, mà gọi theo mã S-A1, chạy bằng động cơ điện, với khả năng cất hạ cánh thẳng đứng và chở được 4 hành khách. Ngoài ra, có hệ thống sạc cực nhanh, với 5-7 phút là đủ năng lượng cho một hành trình dài.
"Êm ái là đặc trưng của chiếc taxi bay này, vì bay trong môi trường đô thị nên tiếng ồn ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng sống người dân. Do chạy bằng động cơ điện, với nhiều cánh quạt nên rất êm so với những máy bay trực thăng chạy bằng động cơ đốt trong" - ông Euisun Chung cho biết.
Theo ông Euisun Chung, chiếc taxi bay thế hệ đầu tiên vẫn cần phi công điều khiển nhưng mục tiêu xa hơn sẽ là hoàn toàn tự lái. Tuy nhiên, dù đã thử nghiệm thành công nhưng đi vào hoạt động thực tế trên bầu trời đô thị phải đến năm 2028.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm