Ô tô Trung Quốc 'chạy' vào Việt Nam tăng gấp 6 lần

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, tính từ đầu năm đến hết tháng 10-2019, Việt Nam nhập khẩu hơn 123.000 chiếc, trị giá 2,7 tỉ USD, tăng gấp 2,3 lần về lượng lẫn trị giá so với cùng kỳ năm trước.
Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục là những thị trường chính Việt Nam nhập khẩu ô ô nguyên chiếc trong 10 tháng đầu năm nay, trong đó nhập từ các thị trường Indonesia, Trung Quốc, Nhật Bản tăng mạnh.
Đáng chú ý, nhập khẩu ô tô từ thị trường Trung Quốc tăng mạnh về giá trị lẫn số lượng xe nhập khẩu. Cụ thể, trong 10 tháng đầu năm 2019, hơn 4.300 chiếc xe Trung Quốc nhập vào Việt Nam tăng gấp 4,3 lần về lượng và đạt trị giá với hơn 175 triệu USD, tăng gấp 6,3 lần so với cùng kỳ năm 2018.
Liên quan đến vụ việc ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc chứa bản đồ đường lưỡi bò phi pháp, Tổng cục Hải quan đã có chỉ đạo các Cục Hải quan các địa phương siết kiểm tra, xử lý nghiêm những lô hàng vi phạm. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm