Ô tô giá rẻ Indonesia chiếm lĩnh thị trường Việt Nam

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 5-2020, cả nước đã nhập khẩu gần 4.900 ô tô các loại với tổng giá trị đạt 109 triệu USD. Đặc biệt, trong tháng 5, Việt Nam chủ yếu nhập xe từ 3 thị trường là Indonesia, Thái Lan và Trung Quốc. Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này chiếm tới 83% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 5.
Trong đó, tiếp tục vượt mặt Thái Lan, lượng xe nhập từ Indonesia vào Việt Nam chiếm nhiều nhất với số lượng xe nhập trong tháng 5 lên đến hơn 2.500 chiếc tăng gấp đôi tháng 4-2020.

Việt Nam vẫn nhập khẩu số lượng ô tô nhiều nhất từ Indonesia.

Số lượng xe nhập từ Thái Lan trong tháng 5 chỉ có 941 chiếc tăng 41% so tháng trước. Số lượng xe dưới 9 chỗ ngồi nhập khẩu chủ yếu được nhập về qua cửa khẩu khu vực TP.HCM với hơn 2.300 chiếc, tăng mạnh 52% và TP Hải Phòng với trên 1.700 chiếc, giảm 11% so với tháng trước đó.

Trong đó, xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống chiếm gần 84% lượng xe nhập khẩu, với gần 4.100 chiếc, giá trị đạt hơn 76 triệu USD. Như vậy, giá trị xe nhập khẩu vào Việt Nam trung bình hơn 18.760 USD/chiếc, tương đương hơn 430 triệu đồng/chiếc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm