Ô tô chạy xăng sẽ mất giá nhanh vì ô tô điện

Nhật vừa ra thông báo đến năm 2030 sẽ cấm bán ô tô chạy xăng dầu, và buộc các hãng phải tuân thủ điều kiện này. Và nếu muốn bán được ô tô tại thị trường Nhật, buộc các công ty phải chuyển sang sản xuất ô tô điện.
Thực tế Nhật không phải là nước duy nhất ban hành lệnh cấm này, mà các nước Anh, Đức, Na Uy, Canada, Mỹ cũng đã thực thi chính sách chuyển toàn bộ sang dùng ô tô điện.
Do đó, các hãng xe Nhật đã đầu tư mạnh mẽ cho dòng ô tô điện nhằm bắt kịp xu hướng. Chẳng hạn, Honda chuẩn bị tung ra mẫu thương mại Honda e, hay Nissan tung ra chiếc ô tô điện Ariya EV crossover.
Các hãng Toyota, Mitsubishi cũng đẩy mạnh tiến độ nghiên cứu và phát triển (R&D) cho dòng ô tô điện.
Theo NHK, Reuters

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm