Nguội lạnh với xe máy Nhật, người Việt đột nhiên chuộng xe máy thương hiệu Việt

Hãng nghiên cứu thị trường McD vừa cho biết, thị trường xe máy Việt Nam đang phục hồi tốt dù dịch bệnh vẫn còn. Tính đến tháng 5, các hãng xe máy đã bán được 1,31 triệu chiếc, tăng 18% so với cùng kỳ tháng 5-2020.

Honda tiếp tục dẫn đầu thị trường với 904.226 chiếc được bán ra. Đứng thứ 2 là hãng Yamaha với doanh số 244.136 chiếc.

Tuy nhiên ngoạn mục nhất chính là sự bám đuổi của hãng xe Việt Nam - VinFast đã đánh bật hãng xe Piaggio và Suzuki để vươn lên thứ 3 thị trường với 50.572 chiếc được bán ra.

"VinFast sẽ tiếp tục tăng trưởng do phục vụ đối tượng khách hàng riêng biệt thích thú dòng xe điện bảo vệ môi trường. Hãng xe này đã tạo ra kết quả đáng kinh ngạc khi có hơn 10.000 chiếc xe được bán ra mỗi tháng.

Chúng tôi dự báo VinFast sẽ bán bình quân hơn 100.000 chiếc mỗi năm trong thời gian đến", McD đánh giá.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm