Mercedes-Benz 300 SL Roadster bỏ xó suốt 40 năm giá 23 tỉ

Một gia đình ở Indiana (Mỹ) sau khi dọn dẹp đồ đạc của người thân vừa qua đời đã phát hiện ra một chiếc Mercedes-Benz 300 SL Roadster. Chiếc xe triệu USD đời 1960 đã bị bỏ xó suốt 40 năm qua.

Chiếc xe triệu USD bị bỏ xó trong nhà kho suốt 40 năm. Ảnh: Internet

Chiếc xe này được người đàn ông trong gia đình mua về vào năm 1976 và gắn bó với ông suốt 23.428 km trước khi nó được cất vào kho vào năm 1980. Từ đó đến khi chủ nhân qua đời, chiếc xe đã ngủ yên trong kho suốt 40 năm và chưa hề lăn bánh một lần nào nữa.

Chiếc xe được mua về sử dụng năm 1976 và đã đi được 23.428 km. Ảnh: Internet

Sau đó, gia đình chủ xe đã quyết định bán chiếc Mercedes-Benz 300 SL Roadster đời 1960 cho công ty chuyên về xe hơi cổ Gullwing Motor Cars có trụ sở tại thành phố New York, Mỹ. 

Mercedes-Benz 300 SL Roadster đời 1960 được bán lại cho công ty chuyên về xe hơi cổ. Ảnh: Internet

Khi giải mã số khung gầm, công ty này phát hiện chiếc Mercedes-Benz 300 SL Roadster đời 1960 từng được sơn màu xanh xám (Blaugrau) cực hiếm với nội thất màu xanh dương. Chủ cũ chiếc xe đã sơn lại chiếc xe màu bạc cùng với việc bọc lại nội thất màu đen.

Nội thất xe được bọc lại da màu đen. Ảnh: Internet

Chiếc Mercedes-Benz 300 SL Roadster đời 1960 là một trong những chiếc xe đắt giá nhất trên thị trường hiện nay vì chỉ có 249 chiếc được sản xuất năm 1960 trong tổng số 1.458 chiếc xuất xưởng. Công ty Gullwing Motor Cars đang chào bán chiếc xe hiếm có này với giá hơn 1 triệu USD (tương đương hơn 23 tỉ đồng).

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm