Kỳ công 12 năm phục chế xe mui trần cổ đời 1963

Chiếc Shelby Cobra 289 đời 1963 của hãng Ford thuộc dạng rất hiếm. Mẫu xe này thường được hãng sử dụng để triển lãm và biểu diễn. Trong tháng 6, mẫu Shelby Cobra sẽ được các nhà sưu tầm bán đấu giá tại sự kiện Mecum Auction's Indy 2020. 

Shelby Cobra 289 thể thao thường dùng trong các sự kiện triển lãm và biểu diễn. Ảnh: Internet

Một chiếc Shelby Cobra 289 với số khung gầm là CSX2195 là một trong số những chiếc được hãng Ford dùng cho sự kiện quảng cáo với phần ngoại thất màu xanh lam Guardsman Blue. Nội thất xe có màu đen với những đường nét thiết kế phong cách xổ điển.

Chiếc xe mui trần có màu xanh lam, nội thất đen mang phong cách cổ điển. Ảnh: Internet

Chiếc xe hoàn thành vào năm 1964 và được bán cho chủ đầu tiên, sau đó anh ta đã sơn lại màu vàng và đem chiếc xe này vào trường đua. Tiếp theo, chiếc xe được bán cho một người chủ khác rồi sau đó nằm ngủ yên trong kho suốt 30 năm.

Từ năm 1985, chủ cuối cùng của chiếc xe đã quyết định phục chế lại mẫu xe mui trần huyền thoại này trong 12 năm với tổng chi phí không được tiết lộ.

Chi phí phục chế Shelby Cobra 289 không được chủ nhân tiết lộ. Ảnh: Internet

Mẫu Shelby Cobra thể thao vào 60 năm trước đã có giá 5.995 USD (gần 138 triệu đồng). Tuy nhiên, theo tính toán thời giá, hiện tại mẫu xe này sau khi phục chế sẽ có giá bán lên tới hơn 50.000 USD (1,15 tỉ đồng).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm