Không cấp bằng lái cho người nghiện

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, nhấn mạnh như trên tại Hội nghị ATGT Việt Nam năm 2015, tổ chức ngày 26-11.

Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp thu những nghiên cứu về giải pháp của các nhà khoa học. Đồng thời, kiểm tra các cơ sở đào tạo, sát hạch cấp bằng lái xe, công tác khám cho người lái xe, nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông... Nhất quyết không cấp bằng lái xe cho người nghiện ma túy.

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, 11 tháng đầu năm 2015, toàn quốc xảy ra 20.628 vụ, làm chết 7.971 người, làm bị thương 18.883 người. Cả ba con số đều giảm so với năm ngoái nhưng chưa bền vững vì trung bình mỗi ngày vẫn có 24 người chết, hơn 70 người bị thương.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm