Honda thừa nhận lỗi gây chết người trên xe vì điều này

Vào cuối tháng 8, một chiếc Honda Civic gặp tai nạn trên đường cao tốc tại Arizona, hậu quả là tài xế chết sau vụ tai nạn này.
Honda phối hợp với Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) để tìm lỗi, và hãng xe Nhật xác định nguyên nhân gây cái chết cho tài xế xuất phát từ bộ bơm túi khí Takata.
Lỗi túi khí được xác định là bộ bơm đã tự nổ và vỡ ra tạo ra những mảnh kim loại găm vào người tài xế. Đây là vụ chết người thứ 17 tại Mỹ liên quan đến túi khí Takata.

NHTSA cho biết nguyên nhân của các vụ nổ bộ bơm túi khí do thuốc phóng bị kích hoạt sau thời gian dài tiếp xúc với những sự thay đổi liên tục của nhiệt độ và độ ẩm cao.

Honda đã nhiều lần phải triệu hồi các dòng xe sử dụng bộ túi khí này để sửa chữa. Tuy nhiên, nó cũng đã gây bị thương 260 người và 26 trường hợp tử vong trên toàn thế giới.

Honda cho biết, trong vòng 8 năm qua, họ đã tích cực thông báo cho các chủ xe đến đại lý sửa chữa các lỗi này, nhưng vụ tai nạn mới nhất có khả năng chủ xe không nhận được thông báo này.

Tại thị trường Mỹ, Honda phải chi trả 85 triệu USD để giải quyết các vụ lỗi túi khí Takata.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm