Honda ra mắt bẫy diệt COVID-19 trên xe

Honda cho biết, những dòng xe sản xuất trong năm 2021 sẽ được trang bị bộ lọc không khí 4 lớp trong cabin để diệt virus. Hãng xe Nhật còn gọi đó là khẩu trang cho chiếc xe hơi.

Đây là công nghệ được phát triển bởi sự hợp tác giữa Honda và Tập đoàn Freudenberg của Đức. Theo mô tả, hai lớp đầu tiên của bộ lọc chứa các sợi siêu nhỏ xem như tấm lướt để bắt giữ lại virus, phấn hoa, bụi để đảm bảo chúng không thể lọt vào cabin.

Lớp thứ ba được làm bằng than hoạt tính hấp thụ các hạt có hại và khí axit. Và lớp cuối cùng được bao phủ một chất mà dưới áp suất nén cực cao có nhiệm vụ diệt sạch các virus bị bắt giữ.

Bộ lọc này có có tác dụng khác là loại bỏ các chất có hại ra khỏi cabin để phòng ngừa chống dị ứng cho những người mẫn cảm.

Honda cho biết, dù được trang bị cho các ô tô sản xuất trong năm 2021 nhưng cũng là phụ tùng có thể mua riêng để lắp cho các dòng xe thế hệ trước.

Theo Auto blog, Honda

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm