Honda Civic 2022 đập mặt làm lại chiều lòng khách hàng già

Honda cho biết, trong hơn một thập kỷ qua, Civic là dòng xe bán chạy nhất của hãng vì được thiết kế theo hướng trẻ trung. Thế hệ thứ 10 được ra mắt vào năm 2015, riêng thị trường Mỹ, Honda Civic đã bán hơn 1,5 triệu chiếc.
Điều này chứng tỏ thiết kế của chiếc Honda Civic thế hệ thứ 10 không phải là không hấp dẫn. Tuy nhiên, Honda lại không tiếp tục kiểu dáng đó cho thế hệ thứ 11 mà hoàn toàn thay đổi ngôn ngữ thiết kế.
Nó mang kiểu dáng thanh thoát, lịch lãm, không còn hầm hố, và đèn hậu thiết kế lại mất đi sự nhận diện vốn có trên chiếc Honda Civic thế hệ 10.
Điều này cũng dẫn đến chiếc xe dễ hoà lẫn với nhiều thương hiệu khác, nhưng nó lại là một thiết kế ăn chắc mặc bền và hướng đến nhiều phân khúc khách hàng hơn. Khách hàng trẻ ưa chuộng nhưng khách hàng lớn tuổi vẫn thấy phù hợp.
Civic thế hệ thứ 11 sở hữu một khung gầm mới, hệ thống truyền động mạnh mẽ hơn và bổ sung nhiều công nghệ mới.
Động cơ của Honda Civic 2022 có dung tích 2.0, tăng áp, sản sinh ra 158 mã lực. Dòng R hàng đầu của Civic tạo ra đến 308 mã lực.
Nội thất của chiếc xe được trang bị nhiều công nghệ nhưng theo hướng con người làm chủ, máy móc để hỗ trợ.
Theo MSN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm