Đà Nẵng đề xuất tiêu hủy ‘xe mù’

Đối với các loại “xe mù” nhưng có giấy tờ hợp lệ, cơ quan chức năng sẽ lập biên bản vi phạm. Sau đó chủ xe muốn đến nhận xe về thì phải tiến hành sửa chữa lại xe cho bảo đảm an toàn kỹ thuật đặt ra như lắp đèn, còi, thắng… Thông tin trên vừa được Phòng CSGT (PC67 Công an TP Đà Nẵng) cho biết ngày 26-11.

Được biết từ 4 giờ 30 đến 6 giờ sáng hằng ngày (thời điểm “xe mù” hoạt động nhiều), PC67 tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát nhiều tuyến đường của TP. Qua ba ngày triển khai, lực lượng đã lập biên bản xử phạt 67 trường hợp “xe mù” vi phạm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm