Các hãng ô tô đang tồn kho lớn, giá sẽ giảm sốc?

Mới đây Thaco xả hàng tồn kho Mazda 2 cho cả dòng Deluxe và Luxury với giá chưa đầy 500 triệu đồng để đẩy lượng tiêu thụ khi các đối thủ khác ra các mẫu xe hấp dẫn, giá cạnh tranh hơn.

Điều này cũng dễ hiểu vì theo Công ty chứng khoán Rồng Việt, 8 tháng đầu năm nay, vẫn có tình trạng dư cung như những năm trước nên giá bán giảm do các bên nỗ lực thu hút khách hàng trong bối cảnh nhu cầu mua xe thấp.

"Dự kiến tổng cung quý 4-2020 sẽ đạt 127.000 chiếc, trong khi tổng cầu vào khoảng 122.000 chiếc. Do đó, dư lượng tồn kho năm nay rơi vào khoảng 4.000 chiếc.

Tuy nhiên, lượng xe tồn kho năm 2019 tương đối lớn với khoảng 85.000 chiếc nên áp lực thanh lý hàng tồn kho hiện vẫn ở mức cao", Rồng Việt đánh giá.

Ở góc độ khác, Công ty chứng khoán Bảo Việt cho rằng, 8 tháng năm 2020, sản lượng tiêu thụ ô tô mới đạt 145.000 chiếc, giảm 24,2% so với cùng kỳ. Do đó, năm nay, sản lượng tiêu thụ ô tô được dự đoán giảm mạnh.

Do đó, Rồng Việt nhấn mạnh, với tình trạng dư cung, tiêu thụ thấp nên các đại lý phân phối xe ô tô vẫn buộc phải giảm giá bán để thu hút khách hàng trong thời gian tới.   

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm