Toyota Motor bất ngờ ngưng hoạt động 14 nhà máy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Toyota Motor cho biết sẽ tạm ngừng hoạt động 14 nhà máy ở Nhật Bản trong nhiều ngày vào tháng tới. Lý do là tình trạng thiếu linh kiện bởi đại dịch đang bùng phát ở khu vực Đông Nam Á.

Lexus là một trong những mẫu xe bị ảnh hưởng bởi việc cắt giảm sản lượng tạm thời của Toyota. Ảnh: Nikkei Asia

Ngày 10-9 vừa qua, nhà sản xuất ô tô này cũng cho biết sẽ cắt giảm sản lượng hơn nữa trong tháng 9 và giảm sản lượng trong tháng 10.

Đồng thời dự định cắt giảm sản lượng toàn cầu xuống 40%, tương đương 330.000 xe, so với kế hoạch ban đầu vào tháng 10. Trong số này, sản xuất trong nước sẽ giảm 150.000 chiếc.

14 nhà máy ở Nhật Bản chiếm 28 dây chuyền, 27 trong số đó sẽ bị tạm ngưng. Công ty con sản xuất Toyota Auto Body sản xuất mẫu xe thể thao đa dụng Land Cruiser tại nhà máy Yoshiwara (Aichi, Nhật Bản) sẽ ngừng hoạt động một dây chuyền trong 11 ngày. Nhà máy Tahara sản xuất xe sang Lexus sẽ ngừng hoạt động một số dòng trong tám ngày.

15 công ty thuộc tập đoàn Toyota tiến hành hoạt động kinh doanh với khoảng 41.000 công ty trên khắp Nhật Bản, bao gồm một số nhà cung cấp phụ tùng chính đã thực hiện tạm ngưng kể từ khi việc cắt giảm của Toyota bắt đầu vào tháng này.

Toyota có kế hoạch trở lại hoạt động bình thường vào tháng 11 bằng cách khai thác các nguồn thay thế cho các bộ phận bị ảnh hưởng bởi sự thiếu hụt linh kiện này. Nhà sản xuất ô tô tìm cách đạt được năng suất bình thường nhiều nhất có thể trong năm tài chính hiện tại kết thúc vào ngày 31-3.

NIKKEI ASIA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm