Những mẫu xe bán chạy tại nước ngoài nhưng ế ẩm tại Việt Nam

Thị trường ô tô Việt Nam đang là thời điểm sôi động khi có nhiều dòng xe mới hấp dẫn được ra mắt người tiêu dùng. Tuy nhiên, một số dòng xe ở Việt Nam có doanh số thấp nhưng lại bán chạy ở một số thị trường nước ngoài. Đơn cử như hai mẫu Toyota Avanza và Honda Jazz.

Cụ thể, thế hệ Honda Jazz đầu tiên được giới thiệu ở Malaysia vào năm 2003 dưới dạng xe nhập khẩu. Tới năm 2008, Honda Malaysia tiếp tục phân phối Jazz thế hệ thứ hai dưới dạng xe nhập khẩu. Trước khi lắp ráp, Honda Malaysia đã bán ra 18.000 xe Jazz bản nhập khẩu.

Honda Jazz tại Việt Nam có doanh số bán chậm. Ảnh: Internet.

Honda Jazz đang được phân phối ở Malaysia là bản nâng cấp nhẹ giới thiệu hồi năm 2017. Tính đến tháng 5, Honda đã bán ra 75.000 xe Jazz, trở thành thế hệ Jazz thành công nhất từ trước tới nay. Honda Jazz đang chiếm 62% thị phần phân khúc hatchback cỡ nhỏ tại đây. Malaysia cũng là thị trường duy nhất ngoài Nhật Bản được lắp ráp và bán Jazz hybrid. 

Còn tại Việt nam, Honda Jazz được ra mắt vào quý I-2018, nhưng doanh số của dòng xe này khá thấp suốt thời gian qua. Theo đó, tháng 8-2018, chỉ có 245 xe được bán ra, tiếp đó tháng 11 được xem là cao nhất cũng chỉ có 306 xe. Các tháng còn lại từ tháng 12-2018 đến 5-2019, doanh số Honda Jazz chỉ dừng lại ở mức dưới 200 xe. Tháng 3-2019 chỉ bán được 69 xe.

Mới đây, Honda cũng cho ra mắt dòng xe cỡ nhỏ Honda Brio nhằm mục đích lấy lại doanh số. Hiện tại, giá bán của Honda Jazz tại Việt Nam từ 544 triệu đến 624 triệu đồng.

Một dòng xe khác cũng tương tự tại thị trường Indonesia. Cộng dồn 5 tháng đầu năm 2019, tổng lượng tiêu thụ Toyota Avanza đạt 36.272 xe. Trong khi đó, tại Việt Nam, Toyota Avanza bán ra trong 5 tháng đầu năm 2019 chỉ được 308 xe. Có những tháng Avanza thường xuyên thuộc top bán ế ẩm của tháng. Ví dụ như tháng 2-2019 chỉ với 17 xe, tháng 5-2019 với 24 xe.

Tháng 5-2019, Toyota Avanza chỉ bán được 24 xe tại Việt Nam. Ảnh: Internet.

Tại Indonesia, từ tháng 1-2019 Toyota bắt đầu phân phối Avanza bản nâng cấp với một số thay đổi về thiết kế, tính năng. Trong khi đó về động cơ, bên cạnh việc giữ nguyên giữ nguyên bản máy xăng 2NR-VE dung tích 1.5 lít hút khí tự nhiên, Toyota Avanza còn được bổ sung thêm bản động cơ xăng 4 xi lanh, dung tích 1.3 lít cho công suất tối đa 93 mã lực. So với bản đang phân phối tại Việt Nam, Avanza 2019 được Toyota điều chỉnh một số chi tiết giúp diện mạo xe mạnh mẽ, cứng cáp hơn. Phần đầu xe có khá nhiều thay đổi với cách bố trí lưới tản nhiệt nối liền đèn pha và chia làm 2 phần. Trong khi đó, cản trước cùng hốc đèn sương mù được tạo dáng bằng nhưng đường gân nổi, góc cạnh hơn so với bản cũ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm