Hoàng Bách sẵn sàng cho khởi đầu mới cùng Suzuki XL7

Gắn liền với khách hàng độ tuổi 8x, 9x, ca sĩ Hoàng Bách là hình mẫu lý tưởng cho những thành công trong sự nghiệp, gia đình hạnh phúc. Nhân dịp tết cổ truyền, Hoàng Bách vừa có những chia sẻ về đam mê, định nghĩa vinh quang cũng như tâm thế luôn sẵn sàng cho mọi khởi đầu mới, lấy cảm hứng từ chiếc xe Suzuki XL7.

Hoàng Bách và niềm đam mê xe ít ai biết đến

15 năm tròn cầm vô lăng, từng chạy qua gần 20 mẫu xe các loại, tôi thực sự hiểu một chiếc xe hơi quan trọng thế nào với một gia đình ưa xê dịch. Tôi nhớ từng chiếc xe đã từng sử dụng, thậm chí nhớ cả biển số của từng chiếc, vì xe với tôi còn hơn một người bạn. Mỗi chiếc xe gắn bó với tôi và gia đình trong từng thời điểm và đều là những trợ thủ đắc lực và chứng kiến vui buồn của cuộc sống mỗi ngày”, Hoàng Bách nhớ lại

Suzuki XL7 là mẫu xe lý tưởng đồng hành cùng chủ nhân trong công việc cũng như khẳng định cá tính chủ nhân

Hoàng Bách chia sẻ rằng những đam mê giúp cuộc sống của anh trở nên đa dạng và nhiều sắc màu hơn. Chẳng hạn, với bóng đá, anh có một AU FC của riêng mình, nơi anh em không chuyên thử thách cùng nhau ở mỗi đường chạy trên sân cỏ. Về xe, anh không phải là tay chơi xe, bởi Hoàng Bách kín tiếng như tính cách của mình và tận hưởng niềm vui trong việc khám phá từng điểm thú vị của mỗi dòng xe khác nhau. Nhưng một điều thú vị là anh có thể nói hàng giờ về xe cộ, động cơ, lịch sử của mỗi hãng như chuyên gia thứ thiệt.

XL7 - chiếc xe khơi mở những cảm xúc

Khi được hỏi về Suzuki XL7, mẫu xe cùng Hoàng Bách đồng hành trong một số dự án sắp tới, nam ca sĩ tin rằng không chỉ riêng bản thân mình mà nhiều người Việt Nam đều có những ký ức đáng nhớ với thương hiệu này. Một cái duyên là thông điệp sẵn sàng cho khởi đầu mới của XL7 và sự lột xác mạnh mẽ của Suzuki lại đồng điệu với quan điểm của Bách ở thời điểm hiện tại. Đó là cùng viết nên câu chuyện mới cho mình, vươn cao hơn những giấc mơ, tiếp tục truyền nguồn cảm hứng tích cực, lạc quan cho mọi người và cùng chạm vào vinh quang.

Những trang bị tiện nghi hiện đại trên XL7 giúp người dùng tận hưởng hành trình thoải mái, dễ chịu hơn

Với Suzuki, tôi đã từng sở hữu một chiếc Swift nhỏ xinh nhưng mạnh mẽ hồi 2009-2010, anh trai tôi thời còn ở Việt Nam cũng từng có chiếc Wagon vuông vắn như chiếc hộp, chiếc xe mà mỗi lẫn “Tê giác” cùng đám nhỏ anh em họ được nhồi vào khoang sau mênh mông của nó lại là một kỷ niệm nhớ đời thời thơ ấu…”, Hoàng Bách kể và chia sẻ: Nói chung, Suzuki với người Việt Nam là một thương hiệu nổi tiếng về độ bền, tin cậy, ổn định và thực dụng. Với tôi, ở một vài thời điểm, Suzuki còn thể hiện được nhiều hơn thế với thiết kế đơn giản nhưng khá bắt mắt và cá tính ở một vài mẫu xe, như Swift hay Vitara.

Khi Suzuki ra mắt mẫu xe mới XL7, mẫu xe khá ổn trong tầm giá và có thiết kế bắt mắt, thể thao, thể hiện sự đổi mới của hãng xe lâu đời này. Bên cạnh việc giữ lại được những đặc trưng đáng yêu của một hãng xe Nhật với nhiều thế mạnh sẵn có, tôi tin việc XL7 đang “cháy hàng” là điều hợp lý do nhu cầu khách hàng ngày càng tăng cao. 

Người Việt ngày càng có nhu cầu sở hữu ô tô nhiều hơn. Chiếc ô tô không đơn giản để che nắng, che mưa mà còn là mang đến cảm xúc cho tất cả mọi người. Suzuki XL7 trở thành một lựa chọn mới và được khách hàng đánh giá cao bởi mẫu xe này đã thêm vào nhiều gia vị cảm xúc, từ thiết kế bên ngoài mạnh mẽ, đến điểm nhấn ở vô lăng D-cut thể thao, tầm nhìn thoáng rộng nhờ ghế lái có thể chỉnh độ cao thấp, màn hình lớn nhất phân khúc, cảm giác tăng ga thú vị vượt mức kỳ vọng nhờ hệ thống van biến thiên VVT. Bên cạnh đó, khung gầm HEARTECT chắc chắn nhưng trọng lượng xe vẫn nhẹ hơn gần 100 kg so với các đối thủ cùng phân khúc cho phép xe tăng tốc bốc hơn, êm ái, đầm chắc khi di chuyển đông người và đặc biệt tiết kiệm nhiên liệu (chỉ từ 5.47 lít/100 km đường trường).

Hoàng Bách đánh giá XL7 là người bạn đáng tin cậy cho cả gia đình cùng đón chào năm mới

Hoàng Bách kết luận: “Năm 2020 dạy ta nhiều điều, rằng mỗi ngày là một khởi đầu mới, là chặng đường mới cần chinh phục. Và trên những chặng đường không lùi bước ấy, ta càng cần hơn những người bạn đường đáng tin cậy, mang lại nhiều cảm xúc. Suzuki XL7 thực sự là một người bạn như thế…”.

 

Mẫu SUV bảy chỗ XL7 nhập khẩu nguyên chiếc, đạt danh hiệu “Chiếc xe của năm 2020” tại Indonesia và có doanh số ấn tượng 4.433 xe bán ra chỉ trong 6 tháng sau khi ra mắt tại Việt Nam. Đây là mẫu xe đậm tính cá nhân độc đáo, cảm giác lái thể thao, tiện nghi hiện đại, sự lựa chọn hoàn hảo dịp Tết cho mọi gia đình Việt.

Từ nay đến 31-1-2021, khách hàng mua xe XL7 được tận hưởng ưu đãi hấp dẫn trị giá tương đương 25 triệu, bao gồm hỗ trợ lãi suất vay 0% trong 6 tháng đầu và bảo hiểm vật chất. Tìm hiểu thêm tại đây.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm