Yêu cầu dừng việc khám, chữa bệnh tại chùa Ưu Đàm

Thời điểm kiểm tra có rất đông người chờ chữa bệnh. Trong phòng bệnh, một sư cô đang cắt lể trên lưng và chân cho một bệnh nhân lớn tuổi. Bên ngoài, một sư cô khác liên tục cắt lể cho các bệnh nhân khác. Ở khu vực xông thuốc, nhiều bệnh nhân có vết cắt rỉ máu trên cơ thể đang chờ tới lượt xông.

Do nhà chùa không xuất trình được giấy tờ liên quan tới khám, chữa bệnh, bán thuốc không nguồn gốc… nên Thanh tra Sở Y tế TP.HCM yêu cầu ngưng ngay các hoạt động trên và giao Phòng Y tế quận Thủ Đức giám sát.

Cùng ngày, lực lượng thanh tra cũng kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc trị u bướu, viêm xoang, viêm họng, viêm phế quản… tại địa chỉ 595/27A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM và ghi nhận các loại thuốc ở đây đều không có giấy đăng ký với cơ quan y tế. Cơ sở này ngoài việc cung cấp thuốc cho chùa Ưu Đàm còn phân phối cho khoảng 30 phòng chẩn trị y học cổ truyền khác.

TRẦN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm