Xử phạt nhóm Giang Kim Cúc vì thông tin sai về bà ngoại rút ống thở

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều ngày 10-9, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM (Sở TT&TT TP.HCM) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với chủ thể sử dụng trang fanpage mạng xã hội Facebook “Giang Kim Cúc và các Cộng Sự”. Việc xử phạt liên quan đến fanpage này đã phát sóng trực tiếp (livestream) sai sự thật về việc bà ngoại rút ống thở cháu.

Trước đó, ngày 2-9, trang fanpage mạng xã hội Facebook “Giang Kim Cúc và các Cộng Sự” đã có livestream. Buổi livestream do chính trưởng nhóm, bà Giang Kim Cúc quay. Livetream vừa quay hình ảnh chiếc quan tài đựng thi thể cháu bé xấu số vừa nói: "Đứa con bị khờ sinh năm 1999, cũng mập nên có thai không biết. Sau đẻ ra rớt bên ngoài rồi mang tới bệnh viện. Bác sĩ nói vẫn còn hô hấp được. Nhưng bà (ý nói bà ngoại) không có tiền, gia đình hoàn cảnh nên đã rút ống ra. Vậy coi có ác độc không? Bây giờ bệnh viện không làm giấy báo tử, không đi được. Bà ấy còn nói người ta rằng: “Nếu như có sống cũng cho người khác”, coi ai mà độc ác vậy không?"...”

Giang Kim Cúc, trưởng nhóm Giang Kim Cúc và các Cộng Sự trong livestream xin lỗi vào ngày 4-9. Ảnh: Chụp màn hình Fanpage

Thông tin livestream được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, làn sóng phẫn nộ chửi rủa, thoá mạ bà ngoại cháu bé. Tuy nhiên cũng đã có những sự thật khác từ những tài khoản mạng xã hội khác và gia đình cháu bé lên tiếng. Lập tức, fanpage “Giang Kim Cúc và các Cộng Sự” đã xoá livestream. Đến ngày 4-9, fanpage này tiếp tục livestream và xin lỗi về câu chuyện bà ngoại rút ống thở cháu tuy nhiên hoàn toàn không kể đến bản chất thật của sự việc.

Nội dung fanpage “Giang Kim Cúc và các Cộng Sự” bị xử phạt dựa trên Điểm a, Khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Cụ thể, “Giang Kim Cúc và các Cộng Sự” đã có hành vi lợi dụng mạng xã hội để “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm