Xử lý người tung tin đĩa đậu phộng giá 10 USD cho du khách

Ngày 3-5, Sở TT-TT Hải Phòng cho biết anh ĐHT (30 tuổi, trú xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) đã thừa nhận thông tin du khách nước ngoài ăn đĩa lạc luộc trên phà Gót giá 10 USD là không chính xác, vi phạm quy định của pháp luật.

Hình ảnh và thông tin bài viết mà anh ĐHT chia sẻ trên mạng xã hội.

Trước đó, trưa 29-4, tài khoản facebook Anh Trung Dh-xkld đăng tải bài viết, hình ảnh về khách du lịch nước ngoài ăn đĩa lạc luộc trên phà Gót ra Cát Bà phải trả 10 USD. “Trên chuyến phà Gót ra Cát Bà, các mẹ để sẵn đĩa lạc luộc trên cái bàn chỗ ghế ngồi. Ba bạn tây không biết gì mà trót ăn, nó làm phát 10 USD. Ngậm ngùi trả tiền” – nội dung bài viết mà tài khoản facebook này chia sẻ.

Thông tin này sau đó đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, gây bức xúc trong cộng đồng về tình trạng “chặt chém” khách quốc tế, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của thành phố Hải Phòng. Chiều 30-4, tài khoản facebook này đã gỡ bỏ thông tin, hình ảnh chia sẻ về tình trạng “chặt chém” tại phà Gót.

Anh ĐHT thừa nhận thông tin không chính xác.

Sở TT-TT Hải Phòng phối hợp với lực lượng chức năng vào cuộc xác minh, kết quả chủ tài khoản facebook đã đăng thông tin khách tây bị “chặt chém” là anh ĐHT, làm nghề lao động tự do (trú tại xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Bảo).

Ngày 3-5, làm việc với cơ quan chức năng, anh ĐHT đã thừa nhận thông tin bài viết là không chính xác, thiếu căn cứ.

Sở TT-TT xác định anh ĐHT đã vi phạm quy định Nghị định 72/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Anh ĐHT sau đó đã đăng thông tin đính chính trên trang facebook cá nhân của mình, gửi lời xin lỗi đến các tổ chức cá nhân liên quan, đồng thời cam kết không tái phạm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm