Xét chọn giải thưởng chủ đề đạo đức Hồ Chí Minh

Theo đó, các tác phẩm VHNT bao gồm các thể loại văn học như nghiên cứu, lý luận phê bình, sưu tầm, văn, thơ; điện ảnh; âm nhạc; sân khấu; mỹ thuật; nhiếp ảnh; các tác phẩm báo chí… có nội dung nâng cao nhận thức về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; quảng bá và nâng cao vị thế, hình ảnh TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình…

Đối tượng tham gia là công dân TP.HCM hoặc người đang sống, làm việc ở TP.HCM, kể cả Việt kiều. Các tác phẩm phải được xuất bản, biểu diễn, công bố… từ tháng 9-2011 đến hết tháng 5-2013. Tác phẩm dự giải cần ghi rõ họ tên, bút danh, địa chỉ, số điện thoại, thể loại, thời điểm sáng tác (biểu diễn, trưng bày, phát sóng…). Nơi nhận: Mỗi thể loại VHNT gửi về hội VHNT chuyên ngành của mình, tác phẩm báo chí gửi về Hội Nhà báo TP. Giải thưởng gồm các giải A, B, C và khuyến khích cho mỗi loại hình VHNT và báo chí. Các hội VHNT chuyên ngành, Hội Nhà báo sẽ tổ chức sơ khảo đến hết tháng 7-2013.

QA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm