Sai phạm tại Công ty Xổ số Hậu Giang

Xem xét trách nhiệm Sở Tài chính, phó chủ tịch phụ trách

“Không có việc tham nhũng hay thất thoát tài sản trong việc chi tiêu hơn 7,5 tỉ đồng và sử dụng gần 36 tỉ đồng tiền lãi có được từ tiền gửi và cho vay tiền mặt của Công ty Xổ số Hậu Giang trong ba năm 2010, 2011, 2012” - lãnh đạo tỉnh Hậu Giang thông tin tại cuộc họp báo ngày 25-3 về kết quả xử lý các vấn đề sai phạm tại công ty này như trên.

Như chúng tôi đã thông tin, sau khi tỉnh Hậu Giang công bố kết luận thanh tra tại công ty, Thanh tra Chính phủ kiểm tra lại, chỉ ra các sai phạm tại công ty như chi sai 7,5 tỉ đồng; sử dụng không minh bạch gần 36 tỉ đồng tiền lãi; dịch chuyển 4,4 tỉ đồng cho cá nhân chiếm giữ trong 17 tháng…

Với các kết luận trên, tại cuộc họp báo, tỉnh hậu Giang “nói lại”:

Về số tiền trên 7,5 tỉ đồng, tỉnh Hậu Giang cho rằng trong đó có 6 tỉ đồng đã được các cơ quan tài chính, kiểm toán, thuế loại trừ ra trước đó.

Còn việc sử dụng gần 36 tỉ đồng, tỉnh khẳng định công ty có làm hợp đồng thế chấp với các đại lý. Số tiền này được phân phối theo mức: 50% bổ sung tài sản thế chấp của các đại lý, 45% chi trả lãi trực tiếp bằng tiền mặt cho các đại lý, còn lại 5% chi hỗ trợ cho các hoạt động như hiếu hỷ, thăm ốm, tham quan, du lịch, khen thưởng... Công ty có hạch toán, công khai cho các đại lý trong cuộc họp tổng kết hằng năm của công ty.

Về việc mua đất xây trụ sở nhưng để cho một cá nhân chiếm dụng 4,4 tỉ đồng trong 17 tháng, tỉnh Hậu Giang cho là do khách quan. Cụ thể người bán đất đã thế chấp sổ đỏ cho ngân hàng nên công ty giao đủ tiền để người này trả ngân hàng, rút giấy đỏ chuyển cho công ty. Khi làm thủ tục chuyển nhượng lại phát sinh người này có hai sổ đỏ cho một mảnh đất nên tốn thời gian cho việc này…

Về kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, trong đó có giám đốc Sở Tài chính và phó chủ tịch tỉnh phụ trách công ty xổ số như kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, ông Lê Văn Phượng, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang, cho biết: Tỉnh đang thực hiện. “Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo cho ban cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét kiểm điểm hai người này và sẽ báo cáo cho Thủ tướng. Trước mắt, tỉnh tập trung xử lý đối với ông Cao Thanh Tùng, giám đốc công ty xổ số” - ông Phượng nói.

Trước đó, ông Tùng bị kỷ luật cảnh cáo về mặt đảng và chính quyền. Riêng các sai phạm như cho ứng tiền sai cả tỉ đồng cũng đã được khắc phục; công tác quản lý của công ty cũng đã được chấn chỉnh…

Những nội dung thông tin với báo chí nêu trên cũng đã được tỉnh Hậu Giang báo cáo lên Thủ tướng.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm