Xe tải tông xe bồn xuống kênh, một số người mất tích

Tối 21-9, thượng tá Võ Tấn Hiền, trưởng công an huyện Gò Công Tây (Tiền Giang), cho biết vẫn chưa xác định được số người mất tích dưới kênh N8, cũng chưa rõ biển số xe bồn chở xăng dầu đang nằm dưới kênh sau vụ tai nạn chiều cùng ngày.

Xe tải tông xe bồn xuống kênh, một số người mất tích ảnh 1
Xe bồn chìm dưới kênh - Ảnh: Ngọc Hậu

Vừa chỉ huy lực lượng công an bảo vệ hiện trường, ông Hiền vừa gọi điện đề nghị công an tỉnh đưa phương tiện đến trục vớt xe bồn và thuê thợ lặn mò tìm các nạn nhân.

Theo ông Hiền, khoảng 16g ngày 21-9, một xe tải chạy từ hướng Gò Công về Trung Lương đã tông xe bồn chở xăng dầu chạy ngược chiều. Tai nạn đã làm xe bồn bốc cháy dữ dội và lao xuống kênh.

Một số nhân chứng cho biết có 2-3 người và xe máy bị xe bồn đè chìm dưới kênh. Toàn bộ hệ thống điện trung và hạ thế trong khu vực đều bị cháy nên việc khám nghiệm hiện trường, tìm nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn.

Phóng viên Ngọc Hậu của Tuổi Trẻ đang có mặt tại hiện trường tiếp tục cập nhật thông tin vụ tai nạn này.

* Khoảng 9g sáng 21-9, xe buýt đang chạy từ hướng thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời về thành phố Cà Mau, đến gần khúc cua thuộc xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời thì bất ngờ lao thẳng xuống kênh.

Xe tải tông xe bồn xuống kênh, một số người mất tích ảnh 2

Hiện trường xe buýt lao xuống kênh - Ảnh: Đông Triều

Được sự trợ giúp của người dân và ngành chức năng, 40 hành khách trên xe đều thoát nạn, chỉ 1 người bị thương nhẹ. Đến hơn 3g chiều cùng ngày, chiếc xe buýt mới được trục vớt thành công.

Chiều cùng ngày, thiếu tá Kiều Minh Được, Đội trưởng đội CSGT huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết, xe buýt bị nạn thuộc Doanh nghiệp Tuấn Hiệp, chủ xe là ông Phan Văn Phước (58 tuổi, ngụ khóm 6, thị trấn Sông Đốc), tài xế xe là Nguyễn Minh Đương (40 tuổi, ngụ ấp Ông Tự, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời) đã bỏ trốn sau khi vụ việc xảy ra.

Nguyên nhân tai nạn là do trời mưa, đường trơn, tài xế chạy nhanh không làm chủ tốc độ. 

Được biết, tuyến đường từ thị trấn Trần Văn Thời về thị trấn Sông Đốc bề ngang chừng 5m. Sau khoảng 1 năm cho xe buýt chạy tuyến đường trên, đường đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều ổ gà, ổ voi.

Trong khi đó, nhân dân địa phương phiền hà nạn tài xế phóng nhanh, vượt ẩu, nguy hiểm cho người đi đường. Vài tháng trước đó, một xe chở vật liệu xây dựng chạy tốc độ cao  trên tuyến đường trên mất lái, đâm thẳng vào nhà dân làm sập hoàn toàn căn nhà.

Theo NGỌC HẬU - ĐÔNG TRIỀU (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm