Xe du lịch đâm xe tải, bốn người tử nạn

(PL)- Khoảng 5 giờ sáng 10-4, trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Cam Thịnh Đông (TP Cam Ranh, Khánh Hòa), xe du lịch 16 chỗ của Công ty Pouchen (Đài Loan, có trụ sở tại quận Bình Tân, TP.HCM) đã đâm trực diện một xe tải. Xe du lịch bị bẹp nát, văng xuống ruộng ven đường, đầu xe tải cũng bị vỡ nát (ảnh: M.TRÂN).

Vụ tai nạn làm tài xế xe du lịch tên Lý Thanh Xuân (ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) và một hành khách nữ tên Li Lian Ping, người Đài Loan (Trung Quốc) chết tại chỗ; hai hành khách chết sau đó tại bệnh viện là ông Tu Chao và bà Wang Min, đều là người Đài Loan (Trung Quốc). 10 hành khách còn lại trên xe du lịch và tài xế xe tải tên Nguyễn Văn Khánh (ngụ huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) bị thương phải nhập viện cấp cứu. Tin từ Sở Ngoại vụ Khánh Hòa cho biết tất cả 13 hành khách trên xe du lịch đều là người Đài Loan (Trung Quốc), nhân viên của Công ty Pouchen. 

Xe du lịch đâm xe tải, bốn người tử nạn ảnh 1

Theo trình bày của tài xế xe tải Nguyễn Văn Khánh với cơ quan chức năng, chiếc xe du lịch lấn trái với tốc độ rất cao, tài xế Khánh xử lý không kịp nên hai xe đâm trực diện. Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và TP Cam Ranh đã đến thăm hỏi, hỗ trợ mỗi nạn nhân thiệt mạng 3 triệu đồng, bị thương 1,5 triệu đồng. Công an tỉnh Khánh Hòa đang điều tra vụ tai nạn.

Khoảng 1 giờ sáng 10-4, một xe khách đang lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Nghèn (Can Lộc, Hà Tĩnh) bất ngờ lao vào ba kiốt ven đường khiến sáu người bị thương nặng phải cấp cứu. Trong đó gồm một lái xe, ba hành khách và hai mẹ con thuê một kiốt bán điện thoại di động. Đầu xe khách bị bẹp dúm, ba kiốt bị sập hoàn toàn, bốn xe máy bị nghiền nát.

Khuya 9-4, tại ngã ba Eo Gió (xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn, Bình Định), xe môtô Astela chở ba gồm Trần Văn Hiệp, Lê Quý Trường, Nguyễn Sinh Lợi đã tông vào trụ điện. Hậu quả làm Hiệp chết tại chỗ, Trường và Lợi bị thương nặng phải cấp cứu.

T.LỘC - T.VĂN - M.TRÂN - VĂN LÊ - T.MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm