Xây bốn cổng chào vào thủ đô Hà Nội

Những mẫu thiết kế cổng chào đã được phê duyệt gồm: Cổng chào trên tuyến đường Pháp Vân-Cầu Giẽ (tiếp giáp tỉnh Hà Nam); cổng chào trên tuyến Hà Nội-Lạng Sơn (tiếp giáp tỉnh Bắc Ninh); cổng chào trên tuyến Bắc Thăng Long-Nội Bài (đi Vĩnh Phúc); cổng chào trên đường Láng-Hòa Lạc (ngã ba vào Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình).

Theo UBND TP, những cổng chào phải là công trình có nét đẹp văn hóa, không vĩnh cửu. Ngoài ra phải đảm bảo mỹ thuật để tuyên truyền, chào đón khách dự đại lễ 1.000 năm Thăng Long. Các cổng chào đảm bảo bền vững trong một vài năm. Sau đó, nếu người dân đồng thuận với thiết kế này thì TP mới xây dựng cổng chào vĩnh cửu. Các công trình này dự kiến hoàn thành trước ngày 2-9.

T.TÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm