​Vườn quốc gia Cà Mau phục hồi nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng

Ông Nguyễn Tấn Truyền, Trưởng phòng kỹ thuật vườn cho biết qua khảo sát sơ bộ hiện có trên 700 con nai, rái cá có đến vài ngàn con, nhiều loài chim quý cũng đã về đây cư ngụ.

​Vườn quốc gia Cà Mau phục hồi nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng ảnh 1
Cán bộ vườn quốc gia thu được hàng trăm bức ảnh nai rừng

Hiện Vườn quốc gia U Minh Hạ đang được tỉnh và trung ương rót vốn hàng chục tỉ đồng để tiếp tục các dự án bảo tồn, phát triển đa dạng sinh học, trong đó có phần vốn không nhỏ dành cho bảo vệ, phục hồi chim thú.

Theo tài liệu, Vườn quốc gia U Minh Hạ được thành lập năm 2016, tại khu vực rừng tràm nguyên sinh Vồ Dơi, thuộc huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Hệ động vật đặt trưng ở khu rừng này là rái cá long mũi, tê tê, nai, khỉ đuôi dài, rùa, rắn, lợn rừng, các loài cá nước ngọt, chim, côn trùng…

Tuy nhiên, trước năm 2006, chim thú khu vực này trong nguy cơ tiệt chủng vì nạn săn bắt không thể kiểm soát được.

Sau khi thành lập vườn quốc gia, công tác bảo vệ được thực hiện nghiêm ngặt nên chim thú đã phục hồi đáng kể.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm