Vừa ra tù “ma nhớt” tiếp tục gây án

Đó là “ma nhớt” Nguyễn Văn Tèo (40 tuổi, ngụ ấp Cầu Xây, thị trấn Thủ Thừa) vừa mới ra tù về tội cướp giật tài sản. Tèo khai đã gây ra nhiều vụ dở mùng của phụ nữ ở xã Tân Thành để giật dây chuyền vàng, cướp vòng ciment. Sau đó bỏ trốn xuống tỉnh Trà Vinh, Tèo tiếp tục gây ra hơn 10 vụ tương tự. Tèo từng có hai tiền án về tội cướp giật tài sản.

Trong gần bốn năm (1999-2002), Tèo “ma nhớt” đã thực hiện trên 40 vụ rạch, dở mùng cướp tài sản trên địa bàn các huyện Thủ Thừa, Tân Trụ, Châu Thành, Bến Lức… gây hoang mang cho chị em phụ nữ thời điểm bấy giờ. Trong lúc gây án, Tèo chỉ mặc một chiếc quần đùi, trên người bôi nhớt đen để dễ trơn tuột và không bị nhận diện. Nhiều bị hại khó chụp bắt được Tèo nên gọi là “ma nhớt”.

TƯỜNG VÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm