Vụ xông vào nhà người khác ăn vạ: Có dấu hiệu xâm phạm chỗ ở công dân

Theo cán bộ tư pháp - hộ tịch phường Bình Đa, hành vi đột nhập vào nhà người khác của gia đình ông Sôn là vi phạm pháp luật và phường lúng túng trong xử lý vì chưa gặp trường hợp như vậy. Trước mắt, phường vận động và giải thích cho gia đình ông Sôn hiểu, nếu gia đình ông Sôn tiếp tục vi phạm thì xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên về hướng xử lý cụ thể.

“Hiện UBND TP Biên Hòa chưa nhận báo cáo của phường. Theo thông tin báo chí thì vụ việc thuộc phạm vi giải quyết của phường và chúng tôi sẽ chỉ đạo nếu phường xin ý kiến” - ông Lê Văn Trung, Chánh Văn phòng UBND TP Biên Hòa, cho biết.

Luật sư Lý Ngọc Hiệp, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai, cho rằng gia đình ông Sôn có dấu hiệu vi phạm vào quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân được luật hình bảo vệ và người bị xâm phạm có quyền yêu cầu cơ quan chức năng xử lý.

Như chúng tôi đã thông tin, gia đình ông Sôn và bà Liễu tranh chấp đất đai và đang được tòa thụ lý. Ngày 14-7, gia đình ông Sôn mang giường đến nhà bà Liễu “ở tạm”.

TIẾN DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm