Vụ tàu Malaysia bị cướp biển cướp tàu: Khám xét con tàu bị cướp

Tại đây, các cơ quan chức năng ghi nhận và niêm phong số lượng dầu trên tàu khoảng 300 tấn. Máy trên tàu đã bị cướp biển phá hoại, hiện tàu không thể chạy được. Sau khi cướp được tàu, những tên cướp đã dùng thùng sơn có trên tàu để sơn lại tên tàu nhằm đánh lạc hướng. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã tìm thấy nhật ký con tàu nội dung khớp với lời kể của chín thuyền viên. Mặt khác, dù được sơn lại nhưng tên tàu vẫn dễ dàng nhìn ra. Đây là cơ sở pháp lý khẳng định con tàu đã bị cướp đúng như trình bày của các thuyền viên.

Trước đó, đêm 22-11, sau khi nhận định đúng con tàu bị cướp, năm chiếc tàu của lực lượng cảnh sát biển đã áp sát, khống chế đưa 11 tên cướp người Indonesia (chứ không phải 12 tên như các thuyền viên tàu MT-ZAFIRAH cho biết trước đó) lên tàu của cảnh sát biển về Vũng Tàu bàn giao cho lực lượng bộ đội biên phòng. Hiện 11 tên cướp đã được đưa về nhà tạm giam Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để tiếp tục điều tra. Bộ đội biên phòng tỉnh đã đề xuất UBND tỉnh khen thưởng hai tàu cá cứu được chín thuyền viên.

T.KHÁNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm