Vụ tai nạn đường sắt cầu Ghềnh (Đồng Nai): Khởi tố, tạm giam 7 bị can

Năm bị can là Bùi Văn Thuấn, Trần Văn Thời, Trần Viết Hải, Nguyễn Văn Lương (đều là nhân viên gác chắn), Tô Quang Toản (nhân viên bảo trì đèn tín hiệu) bị khởi tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Nguyễn Văn Túy (lái tàu chính) và Nguyễn Xuân Phú (lái tàu phụ) bị khởi tố tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt.

Viện cũng phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giữ hình sự lần hai Nguyễn Hùng Quốc, Trần Minh Châu (cùng là tài xế taxi) để tiếp tục làm rõ hành vi cản trở giao thông đường sắt. Theo điều tra ban đầu, tối 6-2, năm ôtô lưu thông qua cầu Ghềnh thì gặp taxi 56K-9697 do Quốc điều khiển chạy ngược chiều. Quốc không nhường đường và đã gây gổ với tài xế Châu làm kẹt xe trên cầu trong thời gian dài. Tàu SE2 khi đến khu vực trên đã đâm vào sáu ôtô này làm hai người chết và 24 người bị thương.

T.DUNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm