Vụ South Fork kiện tỉnh Bình Thuận: Thành lập tổ rà soát liên ngành

Về thông tin South Fork yêu cầu tỉnh bồi thường 3,7 tỉ USD, ông Hòa cho hay vẫn chưa nhận được văn bản nào về việc này.

Như đã đưa tin, dự án South Fork được Bộ KH&ĐT cấp phép năm 2004 tại Hòa Thắng, Bắc Bình với diện tích 600 ha để xây dựng tổ hợp nghỉ dưỡng, du lịch ven biển. Tuy nhiên, theo UBND tỉnh, sau nhiều năm được giao đất, chủ đầu tư không triển khai dự án mà có dấu hiệu chuyển nhượng dự án, bán titan trong dự án cho công ty khác nên tỉnh cho biết sẽ thu hồi dự án. Phía South Fork cho rằng tỉnh đã cấp phép cho một công ty khác khai thác titan trong dự án của mình làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư nên đã thuê một công ty luật của Mỹ đâm đơn kiện tỉnh.

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm