Vụ cô dâu Việt bị chồng Hàn sát hại: Cha mẹ nạn nhân sang Hàn Quốc lo hậu sự

Trước đó, ngày 8-7, cảnh sát Hàn Quốc tìm thấy thi thể cô Thạch Thị Hoàng Ngọc bị sát hại tại nhà chồng ở TP Busan (Hàn Quốc) khi vừa làm dâu ở xứ người chưa đầy 10 ngày. Thông tin này nhanh chóng gửi về ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ nơi gia đình cô Ngọc sinh sống…

Theo Sở Tư pháp TP Cần Thơ, hồ sơ kết hôn của cô Ngọc và ông Jang Du-hyo (Hàn Quốc) là kết hôn tại Hàn Quốc, sau đó về Việt Nam để làm thủ tục ghi chú hồ sơ công nhận việc kết hôn đã được đăng ký ở cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

Vụ cô dâu Việt bị chồng Hàn sát hại: Cha mẹ nạn nhân sang Hàn Quốc lo hậu sự ảnh 1

Thạch Thị Hoàng Ngọc bên người chồng Hàn Quốc trong ngày cưới. (Ảnh do gia đình cung cấp)

Hồ sơ lưu tại Sở Tư pháp TP Cần Thơ thể hiện: Ngày 10-4, Sở nhận hồ sơ đề nghị công nhận việc kết hôn của cô Ngọc với ông Jang Du-hyo. 20 ngày sau đó, Sở đã phỏng vấn hai người và họ cho biết hai bên tự nguyện kết hôn với mục đích là xây dựng tổ ấm gia đình. Theo quy định, với hồ sơ đầy đủ như thế, đã qua phỏng vấn… Sở sẽ cấp giấy xác nhận việc ghi chú. Thế nhưng khi xem lại biên bản phỏng vấn, lãnh đạo Sở đã nghi ngờ, chỉ đạo tiếp tục cho cô Ngọc có thêm hai tháng tìm hiểu về người chồng, gia đình, đất nước Hàn Quốc… Hai tháng sau, cô Ngọc có đơn xin phỏng vấn lại và giữa tháng 6, Sở cấp giấy xác nhận hôn nhân cho hai người…

Theo công điện của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, một ngày sau khi cô Ngọc bị sát hại, Cảnh sát TP Busan đã thông báo cho đại sứ quán thông tin này. Nội dung thông báo nêu là cô Ngọc tranh cãi tại nhà riêng của chồng, người chồng đã đấm vào mặt và dùng dao gọt hoa quả đâm vào người làm cô chết, cảnh sát đã tạm giữ người chồng để điều tra. Ngay sau khi nhận được thông báo từ cảnh sát Busan, đại sứ quán đã ủy quyền cho Văn phòng Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Busan - Gyeongnam cử người dự buổi khám nghiệm tử thi.

Công điện cũng cho biết cô Ngọc và chồng kết hôn vào ngày 17-2-2010, mới nhập cảnh vào Hàn Quốc ngày 1-7 và hai người đã cãi nhau vì bất đồng ngôn ngữ, gia đình chồng khó khăn…

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm