Vụ chồng chết vợ khiếu nại, bệnh viện đã nhận khuyết điểm

Tại đây, lãnh đạo bệnh viện đã nhận khuyết điểm vì đã để xảy ra cái chết của chồng bà Nga. Bệnh viện đề nghị trả lại số tiền hơn 300 ngàn đồng viện phí đã thu (tiêm chích thuốc). Tuy nhiên, bà Nga cho rằng từ lúc chồng bà vào bệnh viện đến khi chết không có sử dụng thuốc. Bà Nga cho biết sẽ tiếp tục đề nghị ban giám đốc bệnh viện làm rõ thêm trong lúc chồng bà cấp cứu thì một bác sĩ trực bỏ về nhà.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, khoảng 15 giờ 30 ngày 6-9, chồng bà Nga bị mệt, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh và đã chết. Bà Nga cho rằng kíp trực lơ là dẫn đến cái chết của chồng bà.


Phản hồi của bạn đọc:

Họ tên: Hoang Tuan Huy

Địa chỉ: TP. HCM

Email: hoanghuysteel@...

Nội dung:

Kính thưa Bệnh viện đa khoa Tiền Giang, nếu người nhà của mình chết vì sự tắc trách của người khác, mình có chấp nhận dễ dàng như vậy không? " Lương y như từ mẫu", cứu người là trách nhiệm cao cả, tại sao lại dửng dung như thế? Tôi mong pháp luật làm rõ vụ này và xử lý đúng người, đúng tội. Không thể làm sai rồi giải quyết qua loa là xong chuyện. Như vậy là vô trách nhiệm.

HOÀNG ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm