Vụ cảnh sát đọ súng với tội phạm ma túy: Hé lộ đường dây tội phạm nước ngoài

Giữa năm 2009, tại các cuộc hội thảo về công tác phối kết hợp phòng chống ma túy khu vực Đông Nam Á, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C17) Bộ Công an được thông tin về một đường dây vận chuyển ma túy từ khu Tam giác vàng đến Lào, “quá cảnh” vào Việt Nam, rồi chuyển tiếp đến nước thứ ba bằng đường biển. Ngoài ra, cảnh sát Thái Lan, Lào, Campuchia và Văn phòng chống tội phạm ma túy - Interpol cho biết cầm đầu đường dây là nhóm người Đài Loan, còn đối tượng tổ chức đưa ma túy từ Lào vào Việt Nam hiện đang ở Thái Lan.

Qua đó, Bộ Công an chỉ đạo C17B cùng lực lượng phòng chống ma túy bộ đội biên phòng, Cục Chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan lập chuyên án mang bí số 909D để hợp tác quốc tế đấu tranh, khám phá.

Rượt đuổi tội phạm

Đầu tháng 4-2010, Ban chuyên án 909D nắm được có hai người Lào chuyển ma túy bằng ôtô từ Lào qua cửa khẩu Nậm Cắn (Kỳ Sơn, Nghệ An) và giao hàng tại Cà Ná (Thuận Nam, Ninh Thuận). Ngày 8-4, hai người này đi ôtô hiệu Hyundai bảy chỗ (mang biển số Lào 3889) đến thuê phòng số 101 khách sạn Hải Sơn, ven bãi biển Cà Ná.

Đại tá Lê Thanh Liêm, Phó Cục trưởng C17 - Trưởng Ban chuyên án, yêu cầu lực lượng cảnh sát giăng lưới bắt quả tang đối tượng cùng tang vật. Đồng thời, đánh án phải đảm bảo an toàn bởi tội phạm rất ranh ma và có vũ khí.

Theo kế hoạch, có hai ôtô khóa đầu, chặn đuôi xe 3889 ngay khi đang giao “hàng” để cảnh sát kiểm tra, bắt giữ đối tượng. 23 giờ cùng ngày, lực lượng phối hợp dùng ôtô chặn đầu xe 3889, tuy nhiên chiếc xe nhận nhiệm vụ khóa đuôi lại không chạy đến kịp lúc. Trước tình huống trên, Đại tá Liêm cùng tổ trinh sát từ khách sạn lao ra khống chế đối tượng nhưng đối tượng vùng vẫy và lùi xe rẽ qua quốc lộ 1A, phóng như tên bắn về hướng Phan Rang.

Cuộc truy đuổi diễn ra y hệt như phim hành động. Suốt chặng đường từ Cà Ná đến TP Phan Rang-Tháp Chàm hơn 30 km, hai lần xe cảnh sát tông thẳng vào phía sau xe tội phạm nhưng không thể vượt qua do luôn có xe tải ngược chiều. Cảnh sát cũng không thể dùng súng bắn bánh xe vì sợ lạc đạn vào người đi đường.

Vụ cảnh sát đọ súng với tội phạm ma túy: Hé lộ đường dây tội phạm nước ngoài ảnh 1

Vụ cảnh sát đọ súng với tội phạm ma túy: Hé lộ đường dây tội phạm nước ngoài ảnh 2

Khám xét xe ôtô mang biển số Lào 3889 và thu 20 bánh heroin tang vật. Ảnh: M.TRÂN

Vụ cảnh sát đọ súng với tội phạm ma túy: Hé lộ đường dây tội phạm nước ngoài ảnh 3

Vichit Vongsa Khamseng bị chết trong cuộc đọ súng. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Phối hợp với ban chuyên án, Thượng tá Phạm Huyền Ngọc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, đã điều động cảnh sát chốt chặn trên quốc lộ 1A và chỉ đạo Công an TP Phan Rang-Tháp Chàm triển khai tuần tra, rà soát liên tục các đường nội thành.

Phát hiện xe cảnh sát phía trước, chiếc xe biển số Lào rẽ sang đường đê sông Dinh, băng qua quốc lộ 27A vào khu dân cư Dân Lợi (phường Bảo An) thì gặp đường cụt. Đúng lúc ấy, điện cúp. Hai người Lào bỏ xe ôtô, chạy bộ vào đường Đổng Dậu đến khu ao sen thì bị một công an viên chặn lại kiểm tra. Lập tức, chúng rút súng dọa bắn rồi chạy vào khu vực ao đồi, nương rẫy, bỏ lại hiện trường một đôi dép.

Cuộc đọ súng kinh hoàng

Hàng trăm cảnh sát được điều động cùng chó nghiệp vụ tập trung tìm kiếm trên một địa bàn rộng, cả các huyện giáp ranh và thông báo người dân cảnh giác, bắt giữ tội phạm.

Trưa 9-4, một phụ nữ phát hiện người đàn ông quần áo tả tơi, núp trong rẫy bắp của mình. Người này không biết nói tiếng Việt và đưa cho chị điện thoại di động, tờ 20 USD cùng 200.000 đồng nhờ mua thức ăn, quần áo. Nhận được tin, cảnh sát liền khép chặt vòng vây. Trong lúc tìm cách tiếp cận đối tượng, hai thiếu úy cảnh sát là Đặng Anh Tuấn và Bùi Văn Sơn đã bị trúng đạn do đối tượng bắn trả. Một chó nghiệp vụ cũng bị bắn xuyên qua cổ. Thấy vậy, lực lượng truy bắt buộc lòng nổ súng khiến kẻ bắn cảnh sát bị thương, sau đó chết tại bệnh viện. Tại khu vực đọ súng, cảnh sát thu được một khẩu súng P38.

Cơ quan chức năng xác định người chết là Vichit Vongsa Khamseng 52 tuổi, kẻ còn lại là Douang Chanh Vong Oudom 31 tuổi, cả hai đều mang quốc tịch Lào.

Ban chuyên án và Công an tỉnh Ninh Thuận khám xe ôtô 3889, thu giữ 20 bánh heroin. Khám xét phòng 101 khách sạn Hải Sơn, cảnh sát thu tiếp hai hộ chiếu, túi quần áo, bao súng và một số giấy tờ khác.

Sáng 14-4, cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, lập thủ tục pháp lý để bàn giao xác Khamseng cho Đại sứ quán Lào. Đến nay, phía Lào vẫn chưa đến Ninh Thuận tiếp nhận.

NGUYỄN DŨNG - MINH TRÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm