Voi rừng vẫn chết đầy bí ẩn

Trước đó, sáng 15.3, UBND huyện Nông Sơn nhận được tin báo từ người dân có một con voi rừng chết tại khu vực khe Ba Nhó, Nà Lau, xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn.

Theo thông tin ban đầu, cá thể voi bị chết sinh sống trong khu vực rừng sâu, cách xa khu dân cư. Hiện xác voi đang bị phân hủy, cặp ngà đã bị lấy mất, chỉ còn trơ lại bộ xương. Sáng 16.3, Tổ công tác liên ngành đã vào khu vực voi bị chết xác minh nguyên nhân để có hướng xử lý thích hợp. Nếu phát hiện voi bị bắn chết thì sẽ khởi tố vụ án để điều tra.

Ông Đoàn Xuân Thanh, hạt trưởng kiểm lâm huyện Nông Sơn cho biết, theo điều tra từ đặt bẫy ảnh ở khu vực Nà Lau trước đó cho thấy hiện ở khu vực này có khoảng từ 5 đến 7 con voi sinh sống. Đây là loài động vật nằm trong nhóm 1B nguy cấp, quý hiếm. Nếu thành lập được ban quản lý Khu bảo tồn loài voi thì công tác quản lý, chăm sóc sẽ hiệu quả hơn.

Từ năm 2007, UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt kết quả rà soát quy hoạch khu bảo tồn loài Voi rộng 17.789 ha (giáp ranh giữa các huyện Nông Sơn, Phước Sơn, Nam Giang). Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thành lập được Khu Bảo tồn loài voi nên loài voi rừng quý trên địa bàn vẫn bị chết một cách đầy “bí ẩn”.

* Rạng sáng 16.3, con cá voi dài khoảng 2 mét, nặng khoảng 2 tạ, trên mình có 3 vết thương bị lở loét rất nặng bị trôi dạt vào thôn Ngọc Diêm, xã Ninh ích, nằm trong đầm Nha Phu, thị xã Ninh Hòa. Chiều 16.3, con cá voi bị thương nặng vẫn nằm tại mép nước đầm Nha Phu.

Theo Nguyễn Sơn - Lê Anh (SGTT.VN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm