Voi 'bảo mẫu' H’Băn chết ở tuổi 59 sau nhiều năm làm du lịch

H’Băn chính là voi “bảo mẫu” đầu tiên ở Việt Nam được lựa chọn để chăm sóc cho một cá thể voi nhà khi mang thai. Chủ của voi H’Băn là ông Báp Khôi (trú thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk).

Số lượng voi nhà ở Đắk Lắk còn khoảng 45 con. Ảnh: H.TRƯỜNG

Chủ voi cho biết voi H’Băn do lớn tuổi nên đã qua đời. Trong hôm nay anh em nài voi ở huyện Lắk sẽ tiến hành các nghi lễ an táng cho voi.

Voi H’Băn phải tham gia làm du lịch trong nhiều năm. Việc để voi nhà làm du lịch là một trong nhiều nguyên nhân khiến voi không có không gian yêu đương và sinh sản.

Ít ai biết khi voi H’Ban Nang, voi nhà đầu tiên ở Tây Nguyên, mang thai thành công, H’Băn đã được lựa chọn làm voi bảo mẫu chăm sóc và đỡ đẻ cho voi H’Ban Nang. Tiếc rằng đến ngày sinh, voi H’Băn đã để voi con chết lưu trong bụng.

Voi chủ yếu phục vụ cho mục đích làm du lịch nên khó sinh sản. Ảnh: H.TRƯỜNG

Nhiều năm qua số lượng voi nhà ở Đắk Lắk liên tục suy giảm đáng kể do việc sử dụng voi làm du lịch. Hiện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk còn 45 con voi nhà và khoảng 80-100 cá thể voi rừng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm