VN là một trong năm nước có tỷ lệ phá thai cao nhất

Sáng 7-7, ông Trần Văn Trị, Chi cục trưởng Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) TP.HCM, cho biết thông tin trên tại lễ mít tinh kỷ niệm ngày Dân số thế giới (11-7).

Theo ông Trị, những năm trước tỷ lệ phá thai ở tuổi vị thành niên chiếm 5-7% tổng số ca phá thai thì vài năm gần đây con số này có chiều hướng gia tăng. Vì lý do trên, thông điệp và chủ đề của ngày Dân số thế giới năm 2017 do Quỹ Dân số Liên hiệp quốc phát động có tên “Kế hoạch hóa gia đình: Nâng cao vị thế con người và phát triển đất nước phồn vinh”.

Một trẻ được sinh ở BV quận Tân Phú (TP.HCM). Ảnh: TRẦN NGỌC

“Thông điệp trên nhắc nhở chính phủ các nước, tổ chức phi chính phủ, các chuyên gia, các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, phụ huynh có con vị thành niên và nữ vị thành niên hãy quan tâm và coi trọng việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình để đảm bảo cuộc sống hạnh phúc, đất nước phát triển bền vững” – ông Trị nói.

Ông Võ Thành Đông, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế), nhận định tỷ lệ phá thai ở TP.HCM cao nhất nước. “Do vậy, các tổ chức, đoàn thể TP.HCM cần tăng cường giáo dục để hạn chế mức thấp nhất thực trạng phá thai trên địa bàn” – ông Đông phát biểu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm