Việt-Lào phối hợp phá ma túy xuyên quốc gia

lần thứ VII giữa Cục Phòng, chống tội phạm ma túy (Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng), Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Tổng cục Cảnh sát (Bộ An ninh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào).

Thời gian qua, lực lượng chức năng hai nước đã phối hợp điều tra, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy quy mô lớn. Trong đó, lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy (bộ đội biên phòng) cùng với lực lượng công an Lào đã phá hơn 12 chuyên án. Bắt hơn 30 vụ, thu 161 kg heroin, hơn 58.700 viên, 7 kg ma túy tổng hợp và 34,6 kg thuốc phiện. Ngoài ra, còn thu giữ 11 khẩu súng các loại với hơn 1.400 viên đạn cùng nhiều tang vật khác. Lãnh đạo hai nước đã chỉ đạo các lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy ở các tỉnh xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch đấu tranh với tội phạm ma túy ở hai bên biên giới.

TẤN TÀI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm