Vào rừng bứt mây, bị gấu tấn công

Chiều 8-9, ông Kring Nhéo - Chủ tịch UBND xã Đắc Pring - cho biết trong lúc vào rừng bứt mây, ông Kring Hồ (dân tộc Ve, 41 tuổi) bị gấu tấn công.

Trước đó, sáng cùng ngày, ông Hồ cùng một người thân vào rừng bứt mây, chuẩn bị làm nhà. Khi cả hai vào sâu trong rừng, bất ngờ, một con gấu lao ra tấn công khiến ông Hồ bị thương nặng ở phần tay, mặt, cổ. Nạn nhân được người nhà đưa xuống cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Nam Giang trong tình trạng mất máu nhiều, bị đa chấn thương ở vùng mặt, cổ, tay.
Đây là lần thứ 2 người dân địa phương này bị gấu tấn công. Trước đó, vào năm 2007, ông Pơloong Vêl (trú thôn 49, xã Đắc Pring) cũng bị gấu rừng tấn công trọng thương khi một mình vào rừng thăm rẫy.
Theo Đại An (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm