Vận động cô gái dời ngày cưới để phòng, chống COVID-19

14 giờ chiều 10-3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiến hành họp để thông tin công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Trước khi vào phòng họp, mỗi thành viên tham dự cuộc họp đều được nhân viên Văn phòng UBND tỉnh phát khẩu trang y tế. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đeo khẩu trang để chỉ đạo cuộc họp.

Các đại biểu dự họp chiều 10-3 đều đeo khẩu trang

Ông Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế, thông tin về tình hình cô gái trốn cách ly từ phía Bắc về Bà Rịa đang gây xôn xao trên mạng, hoang mang cho cộng đồng.

Theo ông An, cô gái này là du học sinh Nhật nhưng không phải sinh sống ở vùng có dịch. Khi cô về sân bay Nội Bài thì bị đưa vào diện cách ly tập trung.

Khi chưa đủ thời gian cách ly, cô gái này bỏ trốn về Bà Rịa, ngụ phường Phước Nguyên. Cô gái sau đó có chủ động khai báo và cách ly tại nhà. Cơ quan chức năng đã vận động cô cùng gia đình dù hết thời gian cách ly vẫn nên dời ngày cưới dự kiến tổ chức tại nhà hàng ở Bà Rịa để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Gia đình cô đã đồng ý.

Theo ông An, đến nay chưa có chế tài xử lý đối với các trường hợp trốn cách ly nêu trên. Đề nghị giao địa phương quản lý chặt hơn nữa các trường hợp cách ly. 

Tại cuộc họp, sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng thông tin tỉnh đang xem xét xin bố trí vốn để mua máy xét nghiệm phát hiện Virus COVID-19, giảm áp lực cho tuyến trên.

Ngoài ra Sở Du lịch cũng vận động các cơ sở lưu trú ở một số địa phương để hình thành bệnh viện dã chiến khi cần thiết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm