Tư vấn nghề nghiệp cho 500 chiến sĩ sắp xuất ngũ

Đại tá Phan Bá Tuyết, Phó Chủ nhiệm Cục chính trị Quân đoàn 4, đánh giá tư vấn nghề nghiệp, việc làm cho các chiến sĩ sắp xuất ngũ là rất cần thiết. Đồng thời thông qua việc tư vấn nghề nghiệp, tư vấn trực tiếp và cung cấp thông tin việc làm của thị trường lao động sẽ giúp các chiến sĩ xuất ngũ định hướng tốt hơn về nghề nghiệp và thế mạnh của bản thân.

Chương trình tư vấn nghề nghiệp và thông tin việc làm cho 500 chiến sĩ sắp xuất ngũ. Ảnh: P.ĐIỀN

Ngoài ra, các chiến sĩ kiên trì trau dồi kiến thức, kỹ năng kết hợp kỷ luật “thép” tôi rèn luyện trong quân ngũ, để tạo dựng cuộc sống nuôi bản thân và hỗ trợ gia đình.

Theo Đại tá Tuyết, bình quân mỗi năm Quân đoàn 4 cho xuất ngũ 5.000-7.000 chiến sĩ, trong đó số tiền chi cho thẻ học nghề đối với bộ đội xuất ngũ giao động 70-80 tỉ đồng. Bình quân mỗi thẻ học nghề có trị giá khoảng 10 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Sang, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên TP.HCM, thông tin tham gia ngày hội có 30 đơn vị gửi thông tin tuyển dụng và năm đơn vị tuyển dụng trực tiếp với hơn 1.500 chỉ tiêu. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm