Từ TP.HCM về quê sinh con gái nặng tới 5,5 kg

Ngày 20- 10, Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết đã đỡ đẻ thành công cho chị Nguyễn Thị Hương (33 tuổi, công tác tại TP.HCM) mẹ tròn con vuông. Bé gái nặng tới 5,5 kg trong niềm vui sướng của sản phụ Hương, gia đình và kíp trực.

Bé gái lọt lòng mẹ nặng 5,5 kg được mẹ sinh thường

Khi quyết định về quê (xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) sinh con, chị Hương được người thân đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ chờ chuyển dạ sinh con, chị mong muốn được sinh thường. Kíp trực của khoa CSSK Sinh sản đã khám, tiên lượng cuộc sinh và quyết định cho sinh thường.

Chị Nguyễn Thị Hương vui mừng cùng con gái.

Đến 4 giờ 45 sáng 20-10, chị Hương lên bàn sinh và kíp trực đã đỡ đẻ thành công. Các y, bác sĩ của khoa CSSK Sinh sản cho biết chưa bao giờ thấy đứa trẻ nào khi chào đời đã lớn, nặng như con của chị Hương.

Theo BS Giản Viết Hợp (khoa CSSK Sinh sản, Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ), sản phụ Hương mang thai 38 tuần năm ngày, tiền căn sinh con to. Chị Hương cho biết lần trước chị sinh con ở TP.HCM, con lọt lòng cũng nặng 4,8 kg.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm