Tự nguyện trả lại tiền trợ cấp cho Nhà nước

Theo đó, người bị thu hồi trợ cấp là bà TTTh, ngụ huyện Ý Yên, Nam Định.

Theo Bộ GTVT, lý do bà Th. có đơn đề nghị xin thôi hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng và hoàn trả số tiền trợ cấp đã nhận với lý do hưởng chế độ sai quy định pháp luật, chiếm đoạt tài sản của Nhà nước. Ngoài ra, Bộ GTVT cũng dựa vào các văn bản đề nghị thu hồi giấy chứng nhận bị thương đối bà Th.

Liên quan đến chế độ chính sách người có công, trước đó Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết với những người trục lợi chính sách mà tự giác trả lại sẽ không hồi tố. Tuy nhiên, nếu để cơ quan nhà nước xác minh thì sẽ xử lý nghiêm minh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm