Từ bị hại thành bị can vì vé số giả

Ngày 9-2, Long đưa cho em trai là Nguyễn Phi Hải mang tờ vé số đã cạo sửa thành vé trúng giải 6 triệu đồng đến đại lý bán vé số ở phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài đổi lấy tiền. Chủ đại lý phát hiện, báo công an bắt giữ Hải và Hải đã khai ra Long. Do Hải chưa đủ 18 tuổi và không biết đây là vé số cạo sửa nên cơ quan điều tra đồng ý cho gia đình bảo lãnh về.

Long khai trước đó Long đi khám bệnh ở BV Đa khoa tỉnh Bình Dương thì gặp một phụ nữ (không rõ lai lịch) lừa đổi tờ vé số này cho Long để lấy hơn 1,3 triệu đồng.

NG.D

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm